Nổ súng bắt nam thanh niên giả ngáo đá cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tùng giả vờ ngáo đá đe doạ tấn công người đi đường cướp xe rồi tẩu thoát. Trinh sát đặc nhiệm đi tuần phát hiện đã truy đuổi, nổ súng khống chế đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng Tùng giả ngáo đá hù doạ cướp tài sản người dân
Đối tượng Tùng giả ngáo đá hù doạ cướp tài sản người dân

Ngày 4-3, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Tùng (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 4 giờ ngày 2-3, Tùng đi bộ lòng vòng quanh khu vực đèn đỏ tại khu vực ngã tư Thủ Đức, TPHCM như kẻ ngáo đá. Phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy đang dừng đèn đỏ, Tùng chạy đến hù dọa khiến người này hoảng sợ bỏ xe nhảy vào lề đường.

Sau đó, Tùng leo lên xe của nạn nhân nổ máy rồi bỏ chạy ngược chiều trên xa lộ Hà Nội hướng về khu du lịch Suối Tiên.

 

 Chiếc xe máy Tùng cướp được
Chiếc xe máy Tùng cướp được



Đúng lúc này, trinh sát đặc nhiệm của Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 phát hiện nên tiến hành truy đuổi. Truy đuổi ngược chiều khoảng 3km thì trinh sát đuổi kịp tông vào xe Tùng khiến y ngã xuống đường.

Vừa đứng dậy, Tùng vứt xe bỏ chạy bộ trên đường rồi leo qua con lương chạy dọc xa lộ Hà Nội. Một số người dân phát hiện nên cùng trinh sát bao vây khống chế bắt giữ Tùng đưa về trụ sở để làm việc.

 

Giấy tờ thu giữ trên người Tùng
Giấy tờ thu giữ trên người Tùng


Tại công an, Tùng khai nhận là người nghiện ma tuý, do không có tiền nên giả vờ làm kẻ ngáo đá để đi hù doạ người đi đường. Nếu người nào sợ vứt tài sản bỏ chạy thì Tùng cướp.

Sau khi lấy lời khai của đối tượng Tùng, Công an quận 9 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

 

CHÍ THẠCH (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.