Gia Lai: Hiếp con gái vợ "hờ", lãnh án 20 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-3, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Rah Lan Pyui  (SN 1970, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 1990, Pyui đã sống như vợ chồng với chị S.A. (SN 1972, trú cùng làng). Đến năm 2012, khi chồng của chị R.L.N. (SN 1979, cũng trú cùng làng Pyui) bị chết thì Pyui chuyển đến sống cùng với chị N. như vợ chồng. Chị N. cùng với người chồng quá cố đã có với nhau 6 người con, trong đó có cháu R.L.Ng. (SN 2005). 
Bị cáo Pyui bị phiên toà xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Pyui bị phiên toà xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Khoảng tháng 2-2018, khi chị N. sinh con nhỏ thì Pyui đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Ng.. Thời điểm đó nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Khi cháu Ng. mang thai ở tuần thứ 27 thì chị N. mới phát hiện sự bất thường. Chị N. gặng hỏi thì con gái khai nhận có quan hệ tình dục với Pyui nên chị N. đã trình báo cơ quan Công an về hành vi phạm tội của Pyui.  
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm