Nam Việt kiều báo bị cướp 1 tỷ khi đi chúc Tết ở TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi nam Việt kiều mang túi xách chứa tiền bước xuống ôtô thì bị thanh niên bịt kín mặt áp sát cướp mất.
Ngày 9/2 (mùng 5 Tết), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 5 và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ một Việt kiều báo bị cướp túi xách khi đi chúc Tết.
Ông Hoàng trình báo bị cướp giật túi xách khi vừa bước xuống ôtô. Ảnh: L.Trai.
Ông Hoàng trình báo bị cướp giật túi xách khi vừa bước xuống ôtô. Ảnh: L.Trai.
Theo công an, ông Hoàng (tên đã thay đổi, 48 tuổi, ở Hong Kong) đến công an trình báo việc ông bị cướp túi xách, bên trong có nhiều tài sản, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Ông Hoàng nói rằng chiều 6/2 (mùng 2 Tết), ông điều khiển ôtô 4 chỗ lưu thông từ quận 1 về quận 5 (TP.HCM) để chúc Tết người bạn ở quán cà phê.
Khi đến quán cà phê trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (phường 8, quận 5), ông Hoàng mang túi xách bước xuống xe thì bị một thanh niên lái xe máy hiệu Dream áp sát giật mất.
Ông hô hoán và nhiều người dân cố gắng truy bắt nhưng bất thành. Sau vụ việc, ông Hoàng đến công an trình báo vụ việc.
Theo người này, trong túi có khoảng 200 triệu đồng, nhẫn vàng… với tổng trị giá 1 tỷ đồng.
Cơ quan công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan, trích xuất hình ảnh camera gần khu vực để phục vụ điều tra.
Lê Trai (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.