Giáp Tết, 4 côn đồ mang chất nổ đến nhà "con nợ", kích nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn nợ nần chưa được giải quyết, nhóm côn đồ đã mang chất nổ đến nhà con nợ rồi kích nổ để dằn mặt.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ
Ngày 1-2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 4 đối tượng gây ra vụ nổ tại  nhà vợ chồng anh H.Đ.L (SN 1979) và chị P.T.Đ (SN 1976, tại xã N.A., huyện Ninh Giang, Hải Dương).
Theo thông tin ban đầu, 4 đối tượng này gồm: Trần Văn Đại (SN 1988, trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Phạm Văn Biển (SN 1979, trú tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Đình Nhất (SN 1988, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) và Nguyễn Văn Phương (SN 1985, trú tại xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương).
Trước đó, do mâu thuẫn trong vay nợ, khoảng 2 giờ 50 phút ngày 27-1, Phương điều khiển xe máy chở Nhất đến nhà vợ chồng anh H.Đ.L và chị P.T.Đ. Sau đó, Nhất đã trực tiếp đặt chất nổ vào nhà anh L. và kích nổ.
Thời điểm đó, anh L. và vợ đang ngủ tại tầng 2 của căn nhà. Sau tiếng nổ lớn phía trước cửa, kiểm tra phát hiện ô cửa kính của cửa ra vào bị vỡ; cửa cuốn ở bên ngoài bị biến dạng, tường phía bên phải có vết xám màu đen; gạch bậc hè tiếp giáp cửa cuốn bị vỡ; xe máy dựng cạnh cửa cuốn bị hư hỏng nhẹ. Thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng.
Hành sự xong, các đối tượng lập tức rút khỏi hiện trường.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ ngày 30-1, Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành triệu tập làm việc với 4 đối tượng nghi vấn kể trên để điều tra, làm rõ.
Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.