Bị thương nặng khi dùng thuốc nổ đánh cá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-2, tin từ Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ 1 nam thanh niên bị thương trong quá trình dùng thuốc nổ để đánh cá. Nạn nhân được xác định là anh Siu Văn Đảng (SN 1992, trú tại thôn Yên Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Đảng đã dùng thuốc nổ quấn một quả mìn nhỏ rồi mang xuống suối Mơ ở gần nhà để đánh cá. Khi vừa châm lửa đốt dây cháy chậm, quả mìn bỗng dưng phát nổ khiến anh Đảng bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Prông. Vì vết thương nặng nên nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 
Anh Đảng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  Ảnh: Văn Ngọc
Anh Đảng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc
Tại đây, các bác sĩ xác định anh Đảng bị chấn thương phức tạp vùng bàn tay phải. Bên cạnh đó ở vùng bụng, lưng và 2 cẳng chân của anh Đảng đều bị xây xát, bệnh nhân chảy khá nhiều máu. Kết quả chụp phim cho thấy 2 ngón tay út và áp út trên bàn tay phải của anh Đảng đã bị đứt lìa hoàn toàn. Hiện các bác sĩ tại Khoa Ngoại Chấn thương-Bỏng đang tiến hành chữa trị cho bệnh nhân. Được biết, gia đình anh Đảng thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn.  
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.