Vụ sát hại 2 mẹ con ở Khánh Hòa: Nghi can là con nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 24 giờ khẩn trương điều tra, đến đêm 6.1, công an Khánh Hòa đã truy bắt được nghi can trong vụ sát hại dã man 2 mẹ con chị Võ Thị Thu Hà. Xót xa hơn, nghi can hung thủ chính là con trai ruột của nạn nhân.
Đối tượng Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận. Ảnh: P.L
Đối tượng Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại Ninh Thuận. Ảnh: P.L
Sáng 7/1, Công an Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can sát hại 2 mẹ con chị Võ Thị Thu Hà (sinh năm 1973) và con trai 6 tuổi trú tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm (Khánh Hòa) khi đối tượng đang lẩn trốn tại Ninh Thuận.
Nghi can là Nguyễn Võ Ngọc Bảo (sinh năm 2000), con trai đầu của chị Hà. Bảo bị bắt ngay trong đêm 6.1, tại Ninh Thuận khi đang tìm cách trốn.
Đấu tranh ban đầu, Bảo khai nhận đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức bằng vàng. Sau đó Bảo lấy xe máy và chiếc điện thoại của mẹ mang đi cầm lấy tiền chạy xe vào Ninh Thuận lẩn trốn.
P.Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.