Nhóm côn đồ giết người khi đi đòi nợ lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-1, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người khi đi đòi nợ xảy ra tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào tháng 7-2017. 
Theo hồ sơ, đầu tháng 7-2017, anh Đoàn Văn Thạch (SN 1981), trú tại 17/12 đường Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, TP. Pleiku có vay mượn của Hoàng Đình Hoàn (SN 1994), trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku 30 triệu đồng. Đến hẹn trả tiền nhưng anh Thạch vẫn không trả được cho Hoàn nên khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28-7-2017, Hoàn đã đến nhà anh Thạch để đòi tiền. Không gặp được anh Thạch, Hoàn đã hành hung vợ cùng em họ của anh Thạch là Trương Trọng Toàn (SN 1994, trú tại tỉnh Phú Yên). Bị đánh, Toàn đã gọi cho Nguyễn Thị Út Hiền và Nguyễn Văn Thọ (đều trú tại TP. Pleiku) rồi cùng đi đến nhà của Hoàn để đánh trả.
Đối tượng Phát và Hoàn (từ trái qua) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Phát và Hoàn (từ trái qua) tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Bực tức vì bị đánh lại, chiều cùng ngày, Hoàn đã gọi cho 9 đối tượng gồm: Lê Tiến Phát (SN 1995), Lê Văn Thành (SN 1995), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997), Phạm Thịnh (SN 1993), Lê Đình Trịnh Vỹ (SN 1998), Phạm Thành Long ( SN 1996), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), Trần Gia Kiệt (SN 1999) và Phan Hữu Tài (SN 1997) mang hung khí quay lại nhà của anh Thạch. Tại đây, nhóm của Hoàn đã đuổi đánh nhóm của Toàn, trong đó Phát đã nổ súng chỉ thiên rồi bắn trúng người của Toàn. Sau đó Hoàn xông tới dùng dao chém tới tấp vào người Toàn khiến Toàn tử vong. 
Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàn 18 năm tù, Lê Đình Trịnh Vỹ 12 năm tù, Lê Văn Thành và Phan Hữu Tài 11 năm tù, Hoàng Anh Tuấn 10 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thịnh, Trần Gia Kiệt, Phạm Thành Long cùng chung mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo Nguyễn Thị Út Hiền lãnh án 9 tháng tù, Nguyễn Văn Thọ 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Lê Tiến Phát đang phải điều trị bệnh bắt buộc do bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi khi gây án nên tạm thời chưa thể xét xử. 
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.