Xe Land Cruiser 81A-077.91 bị bẳt vì chở thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là số thuốc lá ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Định đang tạm giữ phương tiện và số thuốc lá nói trên để tiếp tục điều tra - Ảnh: Trị Bình
Khoảng 23 giờ ngày 22.12, trên QL19 đoạn thuộc TT.Phú Phong, H.Tây Sơn (Bình Định), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an H.Tây Sơn phát hiện ô tô hiệu Land Cruiser BS 81A-077.91 đi từ Gia Lai xuống có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Bên trong xe, toàn bộ ghế sau bị tháo dỡ để chất đầy các túi nhựa đen chứa 20.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Ngoài ra, trên xe còn có nhiều biển số khác nhau.
Lái xe Nguyễn Văn Hoàng (42 tuổi, ngụ xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá ngoại nói trên. Ông Hoàng khai chở thuê số thuốc lá này cho một người không quen, khi đến H.Tây Sơn sẽ có người nhận.
Đây là số thuốc lá ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tạm giữ phương tiện và số thuốc lá nói trên để tiếp tục điều tra.
Trị Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.