Gia Lai triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 Lực lượng Công an ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm.  (Ảnh: internet)
Lực lượng Công an ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm. (Ảnh: internet)
Theo kế hoạch, trong đợt này, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, trong đợt ra quân này, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tập trung tấn công mạnh vào các đối tượng hình sự, hoạt động nhóm “bảo kê”, cưỡng đoạt, đòi nợ liên quan đến “tín dụng đen”; sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em…; tội phạm ma túy; các đối tượng phạm tội về kinh tế như: buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; các đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm…
Cùng với kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các đơn vị, Công an địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh yêu cầu Công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tích cực tham gia tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.