Gia Lai: Tranh chấp đất đai, người chết, kẻ đi tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai) 8 năm tù về tội “Giết người”.  
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tuyên phạt 8 năm tù.  Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, giữa Nguyễn Văn Hùng và anh Nguyễn Cao Dũng (SN 1981, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai) có xảy ra tranh chấp mảnh đất tại tiểu khu 1371, thuộc xã Ia Chía. Khoảng 8 giờ sáng ngày 17-6-2018, anh Dũng cho người đến đào hố trồng điều trên mảnh đất này nên hai bên đã xảy ra cự cãi và xô xát. Anh Dũng đã dùng dao quắm chém hai nhát vào người Hùng gây thương tích tổn hại 10% sức khỏe. Bực tức, Hùng đã rút dao nhọn ra đâm hai nhát vào ngực, bụng và chém một nhát vào đầu của anh Dũng. Hậu quả khiến anh Dũng chết trên đường đi cấp cứu bởi vết đâm gây thủng tim. 
Đến tối cùng ngày, Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.   
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm