Cảnh sát bắt người đàn ông lừa bán 'đá thiên thạch' 1 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hùng (50 tuổi) ngụ tỉnh Vĩnh Long nói rằng có viên 'đá thiên thạch' trị giá 1 tỷ đồng, hứa bán cho anh Nhân ngụ Bình Phước. Hùng nhận 600 triệu đồng tiền cọc, rồi bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân).
Người đàn ông 50 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vào tối 17/12 khi đang lẩn trốn tại Bình Phước theo lệnh truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Hùng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Cảnh sát đã di lý nghi phạm từ An Giang về Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.
Theo cảnh sát, hồi đầu năm 2017, Hùng sử dụng viên chì có bọc nhựa PP và giới thiệu với anh Huỳnh Thanh Nhân (40 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đây là thiên thạch.
 
Tang vật trong một vụ lừa bán thiên thạch được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Minh Anh.
Hùng nói rằng viên đá này có khả năng làm vỡ kính, rạn nứt nhiệt kế, chuyển chất từ thể lỏng sang thể rắn và phá hủy đá lửa của hột quẹt gas.
Hùng nói bán viên thiên thạch này với giá 1 triệu USD, người mua phải đưa trước 600 triệu đồng.
Sau đó, anh Nhân mang tiền đến Vĩnh Long giao cho Hùng. Nhận tiền xong, Hùng bỏ trốn.
Cảnh sát vào cuộc điều tra theo trình báo của nạn nhân. Cuối năm 2017, Hùng bị Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh truy nã.
Cảnh sát thông báo, ai là nạn nhân của Hùng hoặc bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long để được giải quyết.
 
Cảnh sát di lý nghi phạm từ Châu Đốc (An Giang) về Vĩnh Long để điều tra. Ảnh: Google Maps.
Minh Anh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.