Gia Lai: "Nữ quái" 16 tuổi sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã bắt được A Li Xa (SN 2002, trú tại làng EaLuh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) là đối tượng nhiều lần trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chư Pah. Tang vật thu được là 1 xe máy hiệu Sirius màu xanh-đen, BS 81K5-6873 do đối tượng trộm cắp mà có. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa ngày 5-11, lợi dụng sơ hở, A Li Xa đã dắt trộm một con bò của gia đình ông Sen, ở làng Ealuh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah mang đến bán cho ông Chế Văn Tiến, sinh năm 1973, trú tại làng Nhiên, xã Nghĩa Hưng với giá 7.000.000 đồng. Quá trình mua bán bò, do ông Tiến nhiều lần gặng hỏi về nguồn gốc và lý do bán bò nên A Li Xa sợ bị lộ, để lại con bò tại nhà ông Tiến và bỏ trốn. 
Đối tượng ALIXA . Ảnh: Hồng Thuấn
Đối tượng A Li Xa . Ảnh: Hồng Thuấn
Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Pah phối hợp với Công an xã Nghĩa Hưng và Chư Đăng Ya tổ chức xác minh, sàng lọc, khoanh vùng, truy tìm đối tượng. Đến sáng ngày 7-11 đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở làng Xóa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah.
Qua đấu tranh, A Li Xa còn khai nhận vào ngày 29-10, Xa cùng với đối tượng tên Phượng, nhà ở làng Wet, xã Chư Jô, huyện Chư Păh trộm chiếc xe máy BS 81K5-6873 tại khu vực đồi Chè, xã Nghĩa Hưng. Do chưa tìm được nơi tiêu thụ nên Xa đang dùng phương tiện này để đi lại. Hiện đối tượng Phượng đã bỏ đi khỏi địa phương.
Công an huyện Chư Pah đang tiến hành các biện pháp nghiệp mở rộng vụ án để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm