Chư Pưh: Đưa 2 đối tượng vượt biên trái phép ra kiểm điểm trước dân.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 27-11, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hra (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai), Công an huyện Chư Pưh phối hợp với  chính quyền địa phương xã Ia Hla tổ chức lễ phát động “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đưa 2 đối tượng vượt biên trái phép ra kiểm điểm trước dân.
Tại lễ phát động, bà con nhân dân trong thôn Hra, xã Ia Hla được Công an xã, huyện thông báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; xem băng đĩa tuyên truyền phản bác luận điệu của bọn phản động lưu vong và băng đĩa tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.
Đưa đối tượng vượt biên trái phép ra kiểm điểm trước dân. Ảnh:  Lê Trang
Đưa đối tượng vượt biên trái phép ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Lê Trang
Bên cạnh đó, Công an huyện Chư Pưh đã  đưa 2 đối tượng là anh em ruột vượt biên trái phép là Rơ Lan Bũa (SN 1984) và Rơ Lan Chíu (SN 1979) cùng trú tại thôn Hra, xã Ia Hla ra kiểm điểm điểm trước nhân dân. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con dân làng, hai đối tượng trên tỏ ra ân hận về những hành động sai lầm của mình, do thiếu hiểu biết nghe theo lời lừa phỉnh của bọn xấu vượt biên trái phép và xin hứa sẽ không tái phạm nữa, chăm lo làm ăn trên quê hương cùng gia đình, vợ con.
Nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, hai đối tượng trên đã được Công an huyện Chư Pưh giúp đỡ trở về với gia đình tái hòa nhập với cộng đồng.
                                                                                        Lê Trang 

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.