Bảo vệ trường 73 tuổi hiếp dâm bé gái trong nhà vệ sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy cháu bé 1 mình trong nhà vệ sinh, Lê Bá Nhân lại dụ cho cháu bé kẹo rồi thực hiện hành vi đồi bại...

Bị cáo Lê Bá Nhân tại phiên xét xử sơ thẩm trước đó. Ảnh: Phú Vinh
Bị cáo Lê Bá Nhân tại phiên xét xử sơ thẩm trước đó. Ảnh: Phú Vinh



Ngày 28-11, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử tại Hà Tĩnh đã ra quyết định y án sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt "yêu râu xanh" Lê Bá Nhân (SN 1945, trú khối 6, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12-10-2017, Lê Bá Nhân là bảo vệ Trường Tiểu học dọn dẹp tại khu vực nhà vệ sinh học sinh. Thấy cháu H. (SN 2009), có 1 mình nên Nhân đưa kẹo ra dụ dỗ cháu bé rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với H. Tuy nhiên do đau quá bé gái kêu la nên Nhân đã dừng lại.

Tại phiên xử, HĐXX cho rằng, hình phạt 12 năm tù ở bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Hà Tĩnh (xử ngày 25-5-2018) tuyên đối với Lê Bá Nhân là thấu tình, đạt lý; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tội danh của bị cáo. Do đó, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lê Bá Nhân. Chính vì vậy, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của bị cáo.

HĐXX nhận định thêm, mức án được đưa ra trên cơ sở hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; bên cạnh đó, HĐXX đã xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do bị cáo đã cao tuổi, là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, được Bộ GTVT tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giao thông vận tải".

Cũng giống như tại phiên xử sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm, bị cáo không thành khẩn khai báo mà tiếp tục lợi dụng đôi tai "lãng" để bác bỏ mọi chứng cứ buộc tội.

Phú Vinh (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.