50 tấm kính ở Trường THCS Lê Hồng Phong bị đập vỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-11, ông Phạm Văn Đại-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xác nhận một ngôi trường ở xã biên giới Ia Chía bị đập vỡ 50 tấm kính.
Trước đó, đêm 25-11, bảo vệ và giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ia Chía, huyện Ia Grai phát hiện 1 số đối tượng lạ mặt sử dụng vật cứng đập vỡ nhiều cửa kính tại khu nhà mới xây dựng. Khi bị phát hiện, các đối tượng lạ mặt đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. 
Trường THCS Lê Hồng Phong nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tú
Trường THCS Lê Hồng Phong nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tú
Giáo viên nhà trường nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Ia Chía cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và tìm hiểu vụ việc. Tại đây, Công an xã Ia Chía phát hiện 50 tấm kính tại khu nhà mới xây trong khuôn viên trường bị đập nát, trên nền nhà vương vãi kính vỡ, 1 chiếc búa và đá cuội.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.