Quảng Ngãi: Vác rựa đâm chém chết người vì tranh chấp 90 cây keo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 27/10, ông Lý Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tranh chấp đất rừng trồng keo làm 1 người chết.
Hộ ông Lê Tấn Tiến (1968) và ông Nguyễn Phú Hùng (1966) cùng trú xã Bình Khương có vị trí trồng keo sát nhau tại khu vực thượng lưu hồ An Thạnh. 
(Ảnh chỉ có tính minh họa: Dương Chí Tưởng-TTXVN)
(Ảnh chỉ có tính minh họa: Dương Chí Tưởng-TTXVN)
Cách đây ít lâu, ông Lê Tấn Tiến có khai thác khoảng 90 cây keo (4 năm tuổi) mà ông Hùng cho là của mình nên 2 bên lại xảy ra cự cãi, tranh chấp quyết liệt. 
Sau sự việc trên, ông Hùng có nộp đơn lên Công an xã nhờ giải quyết. Phía Công an chưa kịp vào cuộc thì sáng 27/10, trên đường đi uống rượu về, ông Hùng nhìn thấy ông Tiến đi ngang qua nên đã lời qua tiếng lại.
Ông Tiến bỏ đi và tới quán của ông Nguyễn Thanh Sơn cùng xã ăn sáng. Còn ông Hùng về nhà vác rựa đi làm. 
Khi ngang qua quán ăn trên thấy ông Tiến đang ngồi trong đó, ông Hùng vác rựa xông tới chém 2-3 nhát vào đầu ông Tiến khiến nạn nhân ngã xuống nền quán chết tại chỗ.
Thấy vậy ông Hùng liền lôi lọ thuốc diệt cỏ thủ sẵn trong người ra uống tự tử nhưng được người dân kịp thời phát hiện đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn cấp cứu nên qua khỏi.
Nhận thấy hành động của mình phạm pháp, ông Hùng đã chủ động tìm đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú.
Hiện Công an huyện Bình Sơn đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án mạng. Riêng thi thể ông Tiến đã được gia đình đem về nhà tiến hành an táng.
Cách đây 4 năm về trước hai hộ này cũng đã từng xảy ra tranh chấp diện tích đất rừng và Công an xã phải vào cuộc thụ lý, giải quyết.
Vĩnh Trọng (TTXVN/Vietnam+) 

Có thể bạn quan tâm