Lãnh 16 năm tù vì lôi kéo người dưới 18 tuổi phạm tội ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa vụ án Trần Văn Nghĩa cùng đồng phạm bị Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai truy tố về tội Vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 250 và 251 Bộ luật Hình sự ra xét xử. Vụ án được Viện kiểm sát tỉnh chọn làm phiên tòa rút kinh nghiệm, được truyền hình trực tuyến đến trụ sở Viện kiểm sát tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Võ Văn Cường
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Võ Văn Cường
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trong thời gian từ tháng 10-2017 đến ngày 22-1-2018, Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1996, trú tại Phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) được đối tượng Phan Trung Tướng (chưa bắt được) nhờ đến nhà xe Việt Tân Phát tại thị xã An Khê tổng cộng 5 lần để nhận ma túy Tướng mua từ thành phố Hồ Chí Minh về thị xã An Khê để bán lại cho các con nghiện.
Do sợ Công an phát hiện nên Nghĩa nhờ em họ là Lò Ái Thắng (sinh năm 2001, trú tại Phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đi nhận ma túy thay cho Nghĩa tổng cộng 4 lần sau đó về đưa ma túy cho Nghĩa và Nghĩa cùng với Tướng đi bán nhiều lần cho người khác. Mỗi lần Thắng đi nhận ma túy được Nghĩa cho từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Ngày 22-1-2018, khi Lò Ái Thắng đang nhận 100 viên ma túy loại MDMA có khối lượng 32,7484 gam và 12,0402 gam ma túy loại Ketamine thì bị Công an thị xã An Khê phát hiện và bắt quả tang.
Với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Trần Văn Nghĩa 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lò Ái Thắng 9 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
      Võ Văn Cường

Có thể bạn quan tâm