Khởi tố nghi phạm 16 tuổi cướp tiền, đâm cụ bà 82 tuổi trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi cướp tiền trong người bà Quy, lo sợ bà Quy biết mặt và tố cáo, Hải rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ.

 Hiện trường xảy ra vụ cướp tiền, đâm cụ bà 82 tuổi và con dao tang vật (ảnh nhỏ)
Hiện trường xảy ra vụ cướp tiền, đâm cụ bà 82 tuổi và con dao tang vật (ảnh nhỏ)



Ngày 15/10, Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hải (16 tuổi, ở xã Ba, H.Đông Giang), để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Cũng theo đại tá Hùng, sau khi khởi tố, Công an H.Đông Giang đã chuyển hồ sơ và nghi phạm Hải cho Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi có dấu hiệu "giết người" của Hải.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7/10, Công an huyện Đông Giang nhận tin báo của gia đình bà Nguyễn Thị Quy (82 tuổi, ở xã Ba) về việc bà Quy bị kẻ gian đột nhập vào nhà, cướp tiền rồi đâm nạn nhân trọng thương.

Tiến hành điều tra, Công an H.Nam Giang xác định nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn nói trên là Nguyễn Văn Hải nên đã tiến hành bắt khẩn cấp vào khuya ngày 7/10.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do nhiều lần nhìn thấy bà Quy bỏ tiền trong người nên sáng 7/10, Hải mang theo dao đến nhà bà Quy, lợi dụng lúc bà Quy ở nhà một mình, không để ý, đưa tay móc tiền trong túi áo bà Quy. Khi rút tiền ra, tay Hải mắc vào ghim cài túi áo nên bà Quy phát hiện, nắm chặt tay Hải.

Trong lúc giằng co, bà Quy bị ngã xuống nền nhà. Lo sợ bà Quy biết mặt mình và tố cáo sự việc, Hải rút dao đâm bà Quy gục tại chỗ, rồi bỏ đi. Trên đường đi, Hải vứt dao xuống một vũng nước, lấy tiền cướp của bà Quy ra đếm được 503.000 đồng.

Bà Quy được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trong hồ sơ công an, Hải thường trộm cắp vặt tại địa phương, từng bị buộc "giáo dục tại địa phương" do chưa đủ tuổi thành niên.

Mạnh Cường (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.