Chư Pưh: Nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ lãnh 43 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-10, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Siu Thư (SN1995), Hoàng Văn Nhạ (SN 1994), Ra Lan Sin (SN 1993), Rơ Mah Brok (SN 1996), Siu Bun (SN 1995) cùng trú tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê về tội “chống người thi hành công vụ”
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25-1-2018, Siu Dem (SN: 1999, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) điều khiển xe máy BKS: 81P1-103.95 (nhãn hiệu Yamaha Sirius) chở Siu Linh (SN:1998) trú tại thôn Tài Glai, xã Ia Ko, huyện Chư Sê lưu thông trên đường liên xã  từ Ia Ko đi  Ia Hla thì tông vào biển quảng cáo. Lúc đó, Siu Thư đi ngang qua thì gặp Rơ Mah Bai (SN:1995) trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) đang đứng tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, Bai nói với Thư “Dem bị Công an xịt cay nên bị tai nạn”, Thư đến xem thì nhận ra người bị tai nạn là Siu Dem em họ của Thư.
  Các bị cáo trước tòa. Ảnh: Lê Trang
Các bị cáo trước tòa. Ảnh: Lê Trang
Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, Thư đã lái xe máy về nhà anh rể là Ra Lan Sin để báo việc Dem bị tai nạn thì gặp Sin và Siu Bun đang ngồi uống bia. Nghe vậy, Sin và Bun cùng Thư đến hiện trường vụ tai nạn, lúc này Siu Dem đã được đưa đi cấp cứu.
Vì cho rằng Dem bị tai nạn là do Công an xịt hơi cay nên Sin và Bun đã có những lời lẽ kích động, chửi bới lực lượng công an. Khi Sin, Bun đang la ó, chửi bới thì có bạn là Rơ Mah Brok và Hoàng Văn Nhạ đi ngang qua nghe thấy nên dừng lại xem. Sau đó, anh Lường Đại Dương (Công an viên thường trực) và ông Đào Xuân Bính (Phó công an xã Ia Hla) mặc trang phục công an xã tới để làm nhiệm vụ thì bị Thư, Brok, Nhạ xông vào đánh anh Dương và ông Bính khiến ông Bính bị sưng nề, bầm tím xung quanh mắt phải; mắt trái sưng nề xuất huyết kết mạc mắt diện (0,5 x 0,5)cm; vùng hàm bên trái sưng nề đau; vùng ngực đau; mặt trong đùi trái đau phải khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh.
Căn cứ vào hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt bị cáo Siu Thư  12 tháng tù, Hoàng Văn Nhạ 8 tháng tù, Ra Lan Sin 6 tháng tù, Rơ Mah Brok 10 tháng tù và Siu Bun 7 tháng tù. 
                                                                                       Lê Trang 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.