Điều tra vụ học sinh lớp 7 bị xe khách tông tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng Công an huyện Mang Yang điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 7 bị xe khách tông tử vong vào sáng 10-9.
  Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu Minh tử vong. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu Minh tử vong. Ảnh: Văn Ngọc
Theo thông tin ban đầu, sáng 10-9, anh Lương Ngọc Đại (trú tại làng Atơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 43C-059.99 lưu thông trên đường liên xã theo hướng từ xã Đak Trôi đi xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) thì xảy ra va chạm với xe khách loại 16 chỗ BKS 81B-008.98 của nhà xe Hà Anh. Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, tài xế xe khách đã có lời lẽ đe dọa anh Đại. Vì vậy, anh Đại gọi điện cho em trai là Lương Ngọc Quân để kể lại sự việc.
Nghe điện thoại xong, anh Quân điều khiển xe gắn máy BKS 81E1-058.98 chở theo con trai là Lương Ngọc Minh (SN 2006, đang học lớp 7) từ nhà ở xã Đê Ar đến xã Đak Trôi để xem tình hình. Vừa đi khỏi nhà được 200 m thì xe của anh Quân bị xe khách BKS 81B-008.98 tông phải. Cú tông mạnh khiến anh Quân văng ra khỏi xe, còn cháu Minh cùng chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 20 m. Cháu Minh sau đó đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau vụ việc này, gia đình anh Quân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng vì cho rằng chiếc xe khách đã cố tình tông vào xe của anh Quân khiến cháu Minh tử vong. Theo nội dung đơn, anh Đại cùng anh Quân có mua một xe khách loại 29 chỗ để chạy tuyến Mang Yang đi Đak Lak, cùng tuyến với nhà xe Hà Anh. Trong quá trình hoạt động, giữa anh Đại và nhà xe Hà Anh đã xảy ra mâu thuẫn. Chủ xe khách Hà Anh nhiều lần đe dọa anh Đại.
Cũng theo anh Quân, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe khách đã dừng lại rồi rút trong xe ra một con dao dài để đuổi đánh anh. Anh Quân vừa bỏ chạy vừa kêu cứu thì tài xế xe khách mới bỏ đi. 
Ông Nông Văn Linh (trú tại xã Đak Trôi, huyện Mang Yang) là nhân chứng vụ việc cho biết, khoảng 6 giờ sáng 10-9, trên đường chở con đi học, ông chứng kiến xe khách Hà Anh tông vào xe máy của cha con anh Quân. Đoạn đường xảy ra tai nạn khá bằng phẳng, không bị khuất tầm nhìn và xe Hà Anh chạy với tốc độ rất nhanh. Sau khi tông vào xe máy của anh Quân, ông Linh nhìn thấy tài xế xe khách Hà Anh xuống xe, mở cửa bên hành khách lấy ra một vật dài khoảng 50 cm để đe dọa anh Quân. Sau đó, tài xế này đã bỏ trốn vào vườn cây bên đường.
Theo Thượng tá Trần Ngọc Anh, khoảng 10 giờ sáng 10-9, tài xế Lê Đức Tâm (SN 1983, trú tại thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) đã đến cơ quan Công an trình báo việc mình là người điều khiển chiếc xe khách BKS 81B-008.98 gây ra vụ tai nạn. Còn chủ sở hữu chiếc xe khách Hà Anh là ông Nguyễn Văn Hà (SN 1975, trú tại huyện Mang Yang). “Có thể trước mắt, cơ quan Công an sẽ khởi tố đối tượng Lê Đức Tâm về hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ rồi sẽ điều tra làm rõ liệu có hành vi giết người hay không”-Thượng tá Trần Ngọc Anh cho biết.      
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.