Bắt giữ đối tượng xách tay một khối lượng lớn ma túy qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 13/9, tại khu vực Mốc 1367(2) - 500 thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Bộ đội Biên phòng Đồn Bắc Sơn phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đối tượng vận chuyển túi xách có đựng một lượng lớn nghi là ma túy.

Tang vật một vụ án ma túy. Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Thủy/TTXVN)
Tang vật một vụ án ma túy. Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Thủy/TTXVN)



Số lượng hàng nghi ma túy gồm 3 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng; 1 lọ thủy tinh màu càphê, có mác màu vàng in hoa văn và chữ nước ngoài, bên trong lọ thủy tinh có chứa 2 túi nilon màu trắng đục đựng 90 viên hình trụ tròn, màu xám (nghi ma túy tổng hợp).

Qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Thành (sinh ngày 11/6/1989, thường trú xóm 1, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Thành khai nhận toàn bộ các hạt tinh thể mầu trắng bên trong 3 túi nilon đều là ma túy đá, 180 viên hình trụ màu xám bên trong 2 túi nilon màu trắng bạc là ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Số ma túy này của người đàn ông tên Hiếu (Thành không biết tên họ, địa chủ cụ thể) nhờ cầm sang Trung Quốc giao lại cho Hiếu. Khi nhận được hàng, Hiếu sẽ trả công cho Thành (hai bên không thỏa thuận mức tiền công trước).

Xét thấy có dấu hiệu phạm tội quả tang, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành cùng tang vật và mời người làm chứng về Đội công tác biên phòng Km3 - Đồn Biên phòng Bắc Sơn để lập biên bản điều tra, xác minh làm rõ và niêm phong tang vật theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.