Chư Pưh đưa đối tượng trộm cắp tài sản ra kiểm điểm trước dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) phối hợp với UBND xã Chư Don và thị trấn Nhơn Hòa vừa tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đưa các đối tượng trộm cắp tài sản ra kiểm điểm trước dân.
  Các đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Lê Trang
Các đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Lê Trang
Tại lễ phát động, người dân được tiếp thu những nội dung về Luật Giao thông Đường bộ, Luật Quản lý cư trú, việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Công an huyện đưa 4 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước nhân dân gồm: Siu Nghiên (SN 2002), Siu Khiêm (SN 2003, cùng trú tại làng Lao, thị trấn Nhơn Hòa), Rmah Gơn (SN 2003), Siu Gon (SN 2005, cùng trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Don). Đây là các đối tượng chưa đủ tuổi thành niên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Chư Pưh và huyện Chư Sê.
Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.