Bí mật trong đầu đĩa của 2 người bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi công an kiểm tra ô tô của nam thanh niên đã thu giữ 1 đầu đĩa và lập biên bản phạm tội quả tang.

Ngày 3-8, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Đăng Khoa (SN 1984, ngụ quận 8, TP HCM) và Dương Quang Lịch (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cả hai bị can này trước đó từng đi tù về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không hoàn lương mà tiếp tục mua bán ma túy để kiếm lời.

 

Khoa (trái) và Lịch tại công an
Khoa (trái) và Lịch tại công an



Sáng 11-4-2017, các trinh sát Công an TP HCM kết hợp với Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an bất ngờ kiểm tra tiệm uốn tóc của vợ chồng Khoa (tại quận Bình Thạnh). Lực lượng công an thu giữ của vợ chồng Khoa 1 túi xách bên trong có hơn 700 g ma túy tổng hợp.

Cùng ngày, công an kiểm tra ô tô của Lịch, phát hiện 1 kg ma túy ngụy trang là túi trà được giấu trong đầu đĩa trên xe.


 

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án



Tại cơ quan công an, Khoa khai số ma túy bị thu giữ tại tiệm uốn tóc là mua của một đối tượng tên Cường, giá 120 triệu đồng, để bán lại kiếm lời. Khoa mang số ma túy này đến tiệm uốn tóc của vợ cất, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Riêng 1 kg ma túy thu giữ trên ô tô của Lịch; Khoa thú nhận rằng ngày 10-4-2017, Lịch đặt hàng Khoa. Hai bên thỏa thuận 1 kg ma túy này giá 400 triệu đồng. Nhận đơn hàng, Khoa sang quận 6 (TP HCM) gặp Cường và được Cường đưa đầu đĩa chứa 1 kg ma túy.

Khoa mang đầu đĩa này giao lại cho Lịch và nhận trước 40 triệu đồng. Trên đường về Lịch bị công an kiểm tra, bắt quả tang. 

Phạm Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).