Làm rõ vụ án trạm trưởng y tế chém chết 3 người rồi tự sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 5-7, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã bước đầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trọng án xảy ra vào sáng 3-7 tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn khiến 2 người chết và 2 người bị thương.
 Camera ghi lại cảnh ông Bình gây án
Camera ghi lại cảnh ông Bình gây án
Cơ quan Công an xác định hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này là ông Vương Văn Bình (49 tuổi, Trưởng trạm Y tế thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 ở Sóc Sơn). Nguyên nhân gây ra vụ án là do mâu thuẫn trong công việc nên ông Bình đã dùng dao chém 2 đồng nghiệp và con gái của một đồng nghiệp. Sau khi gây án, ông Bình bỏ đi, rồi dùng chính con dao gây án để tự sát.
Qua điều tra, cho thấy vào sáng 3-7, ông Bình tới nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi ở xã Trung Giã, Sóc Sơn, nhân viên Trạm Y tế số 3) để nói chuyện công việc. Sau đó, ông Bình lấy dao phay giấu trong người ra chém liên tiếp vào người chị H. tới khi nạn nhân gục xuống.
Tiếp đó, ông Bình chém tiếp cháu Đỗ Thị Bích N. (con gái chị H. đang ở trên nhà) và chị Nguyễn Thị M. (đồng nghiệp của chị H. tới nhà chơi).
Sau khi chém 3 người phụ nữ trên, ông Bình đổ xăng ra nền nhà chị H., châm lửa đốt nhà, rồi lên xe máy bỏ đi.
Hậu quả vụ việc là cả 3 nạn nhân đều phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên chị H. đã tử vong sau đó. Cháu Đỗ Thị Bích N. cũng bị thương nặng, còn chị M. bị thương nhẹ.
 Cháu N. bị thương tích nặng sau khi bị ông Bình dùng dao chém
Cháu N. bị thương tích nặng sau khi bị ông Bình dùng dao chém
Ngay sau đó ít giờ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Bình ven đường QL3, thuộc địa bàn xã Trung Giã, cách nhà chị H. không xa.
Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, ông Bình đã dùng chính con dao gây án để tự sát.
Minh Khang (sggp)

Có thể bạn quan tâm