"Yêu râu xanh" U60 lãnh 15 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 20-6 và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thạch (SN 1964; ngụ quận 7, TP HCM) 15 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".
 Nguyễn Văn Thạch hiếp dâm cháu gái của mình
Nguyễn Văn Thạch hiếp dâm cháu gái của mình
Chiều 1-3-2015, Thạch nói với bà T. (chị ruột của Thạch) rằng cháu N. (12 tuổi, cháu nội của bà T.) bị bạn bè rủ rê sử dụng ma túy và Thạch bắt gặp. Thạch yêu cầu bà T. để Thạch chở N. lên trung tâm cai nghiện ma túy để nhà nước quản lý. Tưởng thật, bà T. đồng ý và nhờ Thạch giúp đỡ. Đến tối cùng ngày, Thạch lấy lý do chở cháu N. đi cai nghiện rồi chở thẳng về phòng trọ thuê ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Tại đây, Thạch cho cháu N. xem phim nhạy cảm rồi giao cấu trái ý muốn cháu N.
Trên đường chở cháu N. về nhà, Thạch dặn không được tiết lộ cho ai biết. Hai tuần sau, Thạch tiếp tục hành vi thú tính. Biết chuyện, bà T. đã làm đơn tố cáo Thạch ra cơ quan công an. Tại đây, Thạch thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi bị xét xử, Thạch liên tục chối tội và lấy nhiều lý do để được hoãn xử. Đến ngày 20-6, không còn lý do nào để xin hoãn xử nên Thạch phải chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi mình gây ra.
H.Duyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.