Trinh sát tóm gọn 2 đối tượng mang dao đi cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 đối tượng giật điện thoại của người phụ nữ đi đường thì bị trinh sát phát hiện truy đuổi khống chế. Khám xét trên người đối tượng, trinh sát thu giữ 2 con dao.
Hai đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ đi đường và bị hình sự phát hiện truy đuổi.
Hai đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ đi đường và bị hình sự phát hiện truy đuổi.
Ngày 11-6, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng gồm: Trương Đình Quốc Thắng (22 tuổi) và Ngô Trung Hiếu (18 tuổi, cùng ngụ quận 10) cho Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Đáng nói, trong túi xách trên người 2 đối tượng, trinh sát thu giữ 2 con dao. Nhóm cướp khai nhận mang theo dao phòng thân và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.
Khoảng 9h40 sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang đi tuần tra trên địa bàn quận Bình Thạnh thì phát hiện 2 đối tượng đi trên xe gắn máy mang BKS 74 E1-030.17 có biểu hiện cướp giật nên âm thầm đeo bám.
 Xe máy cùng dao mà nhóm cướp thủ trong người.
Xe máy cùng dao mà nhóm cướp thủ trong người.
Khi 2 đối tượng trên đến đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh thì phát hiện người phụ nữ đang cầm ĐTDĐ đi trên đường này. Ngay lập tức, 1 trong 2 đối tượng áp sát nhanh tay giật ĐTDĐ của người phụ nữ trên rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân chỉ kịp hô hoán cướp!…cướp!…Phát hiện vụ việc trinh sát nhập cuộc truy đuổi, khoảng chừng 10 mét thì ép được xe, khống chế 2 đối tượng.
Tại Công an 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và khai báo tên đầy đủ như trên.
Phương Sinh (saostar)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.