Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 5 khẩu súng ngắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công 1 đường dây ma túy lớn với tang vật gồm: 2kg ma túy tổng hợp, 211 viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn các loại, cân điện tử, 10 xe máy và 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 19-6, Công an TP. Biên Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây ma túy lớn  do đối tượng Lê Ngọc Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Ngoài ra công an tiến hành bắt giữ thêm 7 đối tượng khác nằm trong đường dây của Tuấn gồm: Vũ Anh Khoa (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Vũ (23 tuổi), Lê Phạm Minh Hà (21 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (18 tuổi, đều ngụ TP. Biên Hòa), Thái Thị Trúc Linh (32 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Lê Thị Quỳnh (24 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk); và Phùng Thế Hùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Qua thời gian dài theo dõi, trinh sát công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 đường dây ma túy do ông trùm Ngọc Tuấn cầm đầu nên đã đem bám và củng cố hồ sơ.

Khoảng 19 giờ ngày 18-6, hàng chục trinh sát đã ập vào nhiều địa điểm khác nhau là các nhà nghỉ, phòng trọ ở các phường như: An Bình, Long Bình Tân, Tân Hòa thuộc TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại các điểm tập kích, trinh sát bắt giữ 7 đối tượng nói trên và ông trùm Ngọc Tuấn. Kiểm tra các địa điểm trên, công an phát hiện nhiều tang vật như: 2kg ma túy tổng hợp, 211 viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn các loại, cân điện tử, 10 xe máy và 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuấn khai nhận lấy ma túy của 1 đối tượng chưa rõ lai lịch từ khu vực TX. Long Khánh để cung cấp cho các đối tượng trong đường dây của mình. Tuấn thường lấy từ 1kg -2 kg mỗi lần. Sau đó, Tuấn mang về phân nhỏ bán cho các con nghiện, đại lý trên địa bàn TP. Biên Hòa và các khu vực lân cận.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đan Nguyên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.