Kế toán công an huyện làm giả thẻ ngành để lừa vay tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 29-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (SN 1981; ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Nguyên kế toán công an huyện bị tạm giam vì lừa đảo. (Ảnh minh họa)
Nguyên kế toán công an huyện bị tạm giam vì lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, từ năm 2015 - 2017, khi còn công tác tại Công an huyện Tuy Phước, Nguyệt đã bịa ra chuyện cơ quan mình đang cần tiền để giải quyết công việc, nên hỏi vay tiền của nhiều người dân địa phương và TP Quy Nhơn. Sau khi vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng, Nguyệt chiếm đoạt và không trả. Nhiều người sau đó đã làm đơn  tố cáo Nguyệt đến các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Nguyệt còn làm giả nhiều thẻ ngành Công an để thế chấp vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Được biết, trước khi bị khởi tố, Nguyệt đã bị Bộ Công an tước danh hiệu công an nhân dân.

Quang Đạt/giaothong

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.