Gia Lai: Lĩnh 5 năm tù vì làm thiếu nữ hàng xóm sinh con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lợi dụng những lúc cha mẹ bé gái hàng xóm vắng nhà, Phong sang dụ dỗ bé gái này quan hệ tình dục dẫn đến có thai và sinh con.
Bị cáo Lê Thanh Phong khi bị bắt
Bị cáo Lê Thanh Phong khi bị bắt
TAND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Phong (SN 1979, trú tại thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Theo nội dung cáo trạng truy tố, từ khoảng tháng 2-2017 đến giữa tháng 7-2017, lợi dụng việc bố mẹ cháu V. (SN 2002, hàng xóm của Phong) không có nhà nên Phong đã dụ dỗ cháu V. quan hệ tình dục với mình nhiều lần.
Đến đầu tháng 8-2017, gia đình phát hiện cháu V. có thai nên gặng hỏi thì biết được sự việc. Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Phong tới cơ quan Công an.
Qua giám định ADN cháu bé được V. sinh ra xác định chính là con của Phong.
Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Lê Thanh Phong 5 năm tù giam đồng thời bồi thường cho phía bị hại 150 triệu đồng.
Nguyễn Hào (Công Lý)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.