Bắt quả tang 2 thanh niên cá độ mùa World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc hai thanh niên đang bắt độ các trận bóng đá World Cup ở quán cà phê thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

 
Đối tượng  Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan điều tra.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h 20 ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào quán cà phê ở ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Tại đây, cơ quan chức năng tiến hành mời 2 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Thuận (18 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) và Trần Văn Thi (18 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) về cơ quan công an huyện Châu Thành để làm việc.


 

 Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.



Thuận khai nhận từ khi khai mạc giải bóng đá World cup 2018 đến nay thì Thuận có cá độ với Thi được 8 trận. Tổng cộng Thuận thua Thi với số tiền 47 triệu đồng. Thi cũng thừa nhận có cá độ với Thuận và các tin nhắn điện thoại của 2 thanh niên này có chứa nội dung bắt độ.

Công an cũng tạm giữ 2 điện thoại di động và 2 xe máy của hai thanh niên phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra mở rộng.

Hữu Vinh (Công an TP.HCM/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.