9 năm tù cho kẻ giết người yêu bằng 18 nhát dao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sát hại người yêu bằng 18 nhát dao, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam khóc sụt sịt khi ra tòa.
 Phan Anh Tú tại tòa
Phan Anh Tú tại tòa
Sau một buổi xét xử, TAND tỉnh Quảng Nam chiều 27-6 tuyên phạt bị cáo Phan Anh Tú (SN 1992; ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 9 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, Tú còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.
Tại tòa, trông Tú khá gầy so với lúc bị bắt, mặt luôn cúi gầm xuống đất, không dám nhìn về phía người nhà nạn nhân. Khi chủ tọa yêu cầu thuật lại thời điểm xảy ra cãi vã rồi ra tay sát hại người mình yêu, Tú liên tục bật khóc, có nhiều thời điểm bị cáo này mất bình tĩnh, nhầm lẫn giữa "bị hại" và "bị cáo".
Theo cáo trạng, Tú và chị T.T.V.T. (SN 1997; ngụ xã Đại An, huyện Đại Lộc) có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2013. Đầu năm 2016, biết chị T. có thai, Tú muốn giữ lại và kết hôn nhưng chị T. không chịu và đã phá thai. Thời điểm này, chị T. đang học tại một trường ĐH ở Quảng Nam còn Tú làm thợ điện tại TP Đà Nẵng. Mối quan hệ yêu đương giữa Tú và chị T. vẫn tiếp tục nhưng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Khoảng tháng 8-2017, Tú không làm thợ điện nữa mà xin học thêm tại một trường CĐ ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) vào ngày cuối tuần. Lúc này, Tú và chị T. thuê phòng trọ ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) để sống chung. Trong thời gian ở đây, Tú và chị T. thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau, chị T. hay lớn tiếng với Tú, có lúc đánh Tú. Tuy nhiên, Tú nghĩ sau khi phá thai chị T. buồn, thay đổi tính nên Tú nhịn, không nói hay trách gì người yêu.
Ngày 1-12-2017, sau khi học tại Hội An, Tú vào phòng trọ ở TP Tam Kỳ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với chị T. về việc Tú không lo đi xin việc làm. Chị T. lớn tiếng đuổi Tú ra khỏi phòng trọ.
Tú sau đó bỏ về nhà cha mẹ ở huyện Đại Lộc. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2-12-2017, Tú vào lại phòng trọ thì tiếp tục xảy ra cãi vã với người yêu. Lần này, chị T. bỏ sang phòng trọ bạn học ở. Tú đến gọi nhưng chị T. không về.
Khoảng 9 giờ 30 ngày hôm sau, chị T. về lại phòng trọ của mình và tiếp tục cãi nhau với Tú. Nữ sinh này tiếp tục đuổi Tú về, cầm ổ cắm điện ném vào đầu Tú và dùng tay đánh vào mặt Tú. Lúc này, Tú cầm con dao Thái Lan đang dùng để sửa ổ điện đâm liên tiếp 18 nhát vào tay, ngực và bụng của chị T.
Nạn nhân sau đó được người cùng xóm trọ và Tú chở tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến tối 11-12-2017, chị T. tử vong.
Tú sau đó bị VKSND tỉnh Quảng Nam truy tố về tội giết người theo kKhoản 2, Điều 93 với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm.  
Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.