Nổ súng khống chế gã làm công dùng hung khí tấn công bà chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ vài phút, gã thanh niên từng là người làm công dùng hung khí liên tục tấn công bà chủ quán cơm, buộc Cảnh sát phải nổ súng trấn áp.
 

Đối tượng tấn công bà chủ quán cơm đang bị Công an phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM tạm giữ để lấy lời khai, xử lý.
Đối tượng tấn công bà chủ quán cơm đang bị Công an phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM tạm giữ để lấy lời khai, xử lý.

Đến tối ngày 16-5, đối tượng trên (hiện chưa rõ lai lịch) đang bị Công an phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM tạm giữ để lấy lời khai, xử lý.

Nạn nhân bị tấn công là bà chủ quán cơm nằm trên đường Vạn Kiếp thuộc địa bàn phường 3, may mắn nạn nhân không bị thương tích không đáng kể.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, nam thanh niên nói trên đi xe gắn máy đến trước quán cơm ở đường Vạn Kiếp. Ngay khi vừa dựng xe sát lề, nam thanh niên rút kéo chạy vào quán cơm, tấn công bà chủ đang loay hoay bán cho khách.

Bị đâm bất ngờ vào vai nhưng bà chủ quán cơm kịp thời thoát thân, chạy ra đường, truy hô kêu cứu. Thấy nhiều người xung quanh kéo đến, nam thanh niên lấy xe bỏ chạy. Người dân cũng trình báo công an địa phương.

Vài phút sau, người thanh niên trên quay lại và lần này với con dao cầm trên tay, tiếp tục tấn công bà chủ quán cơm. Đúng lúc lực lượng Công an phường 3 nhận tin báo đến hiện trường. Lực lượng công an đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở.

Bước đầu xác định, đối tượng trên từng là nhân viên quán cơm. Vì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán nên nam thanh niên nghỉ việc.

Do ấm ức mâu thuẫn nên trưa 16-5, nam thanh niên 2 lần cầm hung khí quay lại quán cơm nhằm ăn thua với bà chủ. May mắn là vụ việc được ngăn chặn, trấn áp kịp thời.

Vũ Sơn/kienthuc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.