Khởi tố kẻ dùng dao bấm đâm chết 3 người ở Đồng Tháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Minh Khánh (18 tuổi; ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".
 

Bị can Trần Minh Khánh.
Bị can Trần Minh Khánh.

9 đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của từng người trong vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-5, tại ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 16 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên có độ tuổi từ 17 - 26 tuổi. Nguyên nhân được xác định do tối 17-5, Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ huyện Thanh Bình) chạy xe máy rú ga inh ỏi khiến Trần Minh Khánh cảm thấy “khó chịu” nên dùng tay đánh Tuấn.

Mặc dù rất tức giận nhưng Tuấn nhịn rồi bỏ đi. Chiều tối 18-5, Tuấn đem sự kiện kể cho Lê Thành Hiệp, Trần Trọng Trí, Lê Minh Hậu, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Trường Giang, Lê Văn Huy, Lê Tấn Tài, Huỳnh An Tiến, Nguyễn Minh Kha, Việt và Tú (chưa rõ nhân thân) nghe. Nghe Tuấn kể chuyện, 12 thanh niên tỏ ra phẫn nộ, cùng đi tìm Khánh để trả thù.

Thấy Khánh đang ngồi tại một quán nước ở ấp 1 (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình), nhóm của Tuấn chạy đến vây đánh. Khánh cùng nhóm bạn lao vào hỗn chiến nhau với nhóm của Tuấn.

Bất ngờ, Khánh dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến 3 người trong nhóm của Tuấn tử vong, gồm: Tiến (chết tại hiện trường), Hiệp và Tài cũng chết sau đó; Trí và Kha bị thương nặng.

Gây án xong, Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường, đến trưa hôm sau thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Sông Hậu/VTC

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).