Kẻ trốn nã bị tóm khi đang chạy xe ôm kiếm sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm- CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hà Xuân Hiền, SN 1963, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên- đối tượng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của CQCA: Qua mối quan hệ xã hội, Hà Xuân Hiền quen biết với ông Nguyễn Văn P, trú tại huyện Vân Đồn.

 

Đối tượng Hiền tại CQCA.
Đối tượng Hiền tại CQCA.

Biết ông P có nhu cầu xin việc cho con, Hiền “nổ” rằng có khả năng chạy việc cho con ông P vào công tác trong cho một cơ quan nhà nước.

Tin lời Hiền, ông P đã đưa cho người đàn ông này 550 triệu đồng để “chạy việc”. Nhận tiền, Hiền hứa hẹn sẽ cố gắng để con ông đi làm sớm.

Chờ mãi không thấy con có giấy gọi nhận việc, ông P gặp Hiền đòi lại số tiền đã đưa. Lúc này, Hiền đưa trả ông P. 200 triệu đồng và xin khất 350 triệu.

Liên hệ nhiều lần sau đó không thấy Hiền phản hồi, đầu tháng 12-2017, biết Hiền đã bỏ trốn, ông P trình báo vụ việc đến CQCA. Khẩn trương tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã có đủ bằng chứng chứng minh về hành vi phạm tội của Hiền.

Ngày 18-12-2017, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Hiền để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 28-12-2017, Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với đối tượng trên.

Sau nửa năm Hiền bỏ trốn, từ nhiều tin tức tài liệu thu được, lực lượng chức năng xác định Hiền hay xuất hiện tại khu vực TP Hạ Long. 11g ngày 22-5-2018, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm- CA tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hiền tại khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long).

Tại CQCA, Hiền khai nhận: Trong thời gian bỏ trốn, đối tượng thỉnh thoảng có chạy “xe ôm” để kiếm sống.

Cơ quan chức năng đang tích cực củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án.

Nam Du/PLXH

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.