Đức Cơ: Tai nạn giao thông tăng đột biến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới qua hơn 4 tháng đầu năm 2018 mà số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã bằng cả năm 2017. Đây là thực tế đáng báo động, cho thấy diễn biến khó lường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại địa phương này.

Số người chết do TNGT tăng hơn 400%

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông huyện Đức Cơ, trong hơn 4 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 16-12-2017 đến 5-5-2018), toàn huyện đã xảy ra 15 vụ TNGT, làm 16 người chết, 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, số người chết do TNGT của huyện tăng 433%, số người bị thương tăng 60%. Đáng chú ý, số vụ TNGT trong hơn 4 tháng đầu năm 2018 của huyện Đức Cơ đã bằng với số vụ xảy ra trong cả năm 2017.

 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Cơ kiểm soát phương tiện trên quốc lộ 19B.                                                                                      Ảnh: T.D
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Cơ kiểm soát phương tiện trên quốc lộ 19B. Ảnh: T.D

Trong 15 vụ TNGT trên, có 9 vụ xảy ra trên quốc lộ 19B, 6 vụ xảy ra trên đường liên xã. Qua phân tích của lực lượng chức năng huyện, có 6 vụ TNGT xảy ra do lỗi đi không đúng phần đường, 3 vụ do không chú ý quan sát; các vụ còn lại là do phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, không giữ khoảng cách an toàn, lùi xe thiếu quan sát và vi phạm tốc độ...

Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Cơ và Công an các xã, thị trấn đã phát hiện, lập biên bản đối với 2.595 trường hợp vi phạm; ra quyết định tạm giữ 2.080 xe mô tô và 515 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 1.853 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 145 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 1.564 trường hợp vi phạm; số tiền xử phạt tăng gần 700 triệu đồng.

Tìm giải pháp kiềm chế

Trước tình hình TNGT trên địa bàn huyện Đức Cơ tăng đột biến trong thời gian qua, ngày 8-5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện và Ban An toàn Giao thông huyện để đánh giá tình hình, tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm kiềm chế và kéo giảm TNGT trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Đức Đạo-Trưởng Công an huyện Đức Cơ, cho rằng: “Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt rất nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn chưa cao. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số quá nuông chiều con cái khi sẵn sàng bán đất để mua sắm xe phân khối lớn cho con em mình, trong khi các cháu chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền còn thiếu quan tâm, buông lỏng trong công tác quản lý, phó mặc việc đảm bảo TTATGT cho lực lượng Công an; các tổ tự quản thì hoạt động không hiệu quả nên việc đảm bảo TTATGT còn nhiều hạn chế, dẫn đến TNGT tăng cao”.

Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông huyện Đức Cơ cũng chỉ ra những nguyên nhân khác dẫn đến TNGT trên địa bàn tăng như: nhiều phương tiện (chủ yếu là mô tô) bị độ chế, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; lưu lượng người tham gia giao thông trên quốc lộ 19B tăng cao trong khi cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế; trên tuyến vẫn còn “điểm đen” TNGT nhưng chưa được khắc phục; có nhiều tuyến đường hẹp, xuống cấp, hành lang an toàn đường bộ chưa thật sự đảm bảo; số người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chưa qua đào tạo để cấp giấy phép lái xe còn cao…

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị huyện tiến hành rà soát các “điểm đen” TNGT,  báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo khắc phục; tập trung thống kê các điểm độ chế xe để có biện pháp nhắc nhở và xử lý; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung tuần tra kiểm soát vào những thời gian trọng điểm... Bên cạnh đó, ông Hạnh cũng giao các phòng chuyên môn của Sở Giao thông-Vận tải nghiên cứu, tổ chức các lớp đào tạo lái xe mô tô trên địa bàn huyện; rà soát những vị trí người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để có giải pháp xử lý kịp thời.

Cũng tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ thẳng thắn nhìn nhận việc cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lơ là, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT. Ông Cường nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng trách nhiệm. Huyện sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo các địa phương để TNGT tăng cao. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương kiện toàn lại các tổ tự quản, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.