Hà Nội: Nghi án mẹ đơn thân sát hại con trai 19 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Mê Linh, Hà Nội hôm nay cho biết đang tạm giữ người mẹ để điều tra về hành vi sát hại con trai tại nhà riêng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12-4, người dân tại thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong tại nhà riêng, trên đầu có nhiều vết thương.
Nhận được tin báo, công an thị trấn lập tức có mặt, báo cáo sự việc lên công an huyện.
Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể nam thanh niên là của bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại tổ 6). Nạn nhân là Đặng Quang H. (SN 1999), con trai bà Huế.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người gây án nghi là bà Huế. Nguyên nhân, động cơ đang được điều tra, làm rõ.
Trưởng công an thị trấn Quang Minh cho biết: “Toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã được gửi lên công an huyện điều tra”.
Theo Chủ tịch UBND thị trấn Minh Quang, bà Nguyễn Thị Huế là mẹ đơn thân, không có chồng, một mình nuôi con. Trước khi mất, con trai bà làm công nhân ở một khu công nghiệp gần nhà.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Nhị Tiến (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.