Đôi nam nữ xách 4kg ma túy từ Lào về tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai đối tượng đang vận chuyển 4kg ma túy đá, hàng trăm viên hồng phiến và heroin thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

 
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)



Chiều 24-4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khuya 23/4, Công an huyện Quan Hoá đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép một số lượng lớn ma tuý đá và hồng phiến từ Lào về Thanh Hoá tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Đạt (40 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) và Lương Thị Thương (37 tuổi, trú tại bản Co Mẹ, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm: 5 gói nilon bên trong có chứa 4 kg tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá); 441 viên nén màu hồng, có ký hiệu WY (nghi là hồng phiến); một cục bột trắng trọng lượng 120g (nghi là heroin); 1 cân điện tử mini và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã mua số ma tuý nói trên từ Lào sau đó vận chuyển qua địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, điều tra mở rộng.

CTV Hạ Thiên/VOV

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.