Đâm em gái người tình 16 nhát dao vì bị ngăn cấm tình cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND TP. Cần Thơ hôm nay xét xử sơ thẩm vụ án Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ đường Trần Việt Châu, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.
 

Bị cáo Lực tại tòa.
Bị cáo Lực tại tòa.

Nạn nhân là chị Cao Thị Tuyết Nhung (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Theo cáo trạng, năm 2014, Lực và chị Cao Thị Kiều Liên (em gái chị Nhung) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người bị chị Nhung phản đối vì chị Liên đã có chồng. Lực tức giận vì bị ngăn cản nên nảy sinh ý định giết chị Nhung.

Rạng sáng 3-11-2017, khi chị Nhung và Liên ngủ thì Lực lẻn vào nhà. Nghe tiếng động, chị Nhung tỉnh dậy ra xem thì bị Lực dùng dao đâm liên tiếp 16 nhát.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, chị Liên tỉnh dậy, chạy ra xem thì thấy Lực đang giằng co với em gái mình. Thấy người tình, Lực dùng tay bóp cổ chị Liên nhằm bịt đầu mối.

Lúc này, chị Nhung cố gắng lấy hết sức nhào tới ôm Lực kéo ra làm cả 3 té xuống nền nhà. Lực đứng dậy lấy cuộn dây điện đã chuẩn bị trước ghim vào ổ nhằm chích vào người nạn nhân thì bị chập điện. Chị Nhung và Liên kêu cứu đến bất tỉnh.

Còn Lực mở cửa trốn thoát. Toàn bộ vụ việc được 2 con (8 và 9 tuổi) của chị Nhung và Liên chứng kiến.

Chị Nhung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong, còn chị Liên bị đa chấn thương.

HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lực và bồi thường 180 triệu đồng cho gia đình bị hại. Buộc cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho con chị Nhung đến năm 18 tuổi.

T.Chí/vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.