Chư Pưh: 6 tháng tù giam cho đối tượng cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-4, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Rmah Yiên (SN 2000, trú tại thôn Tung Mo A, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội “Cướp giật tài sản”.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Phan Lê
Bị cáo Rmah Yiên tại tòa. Ảnh: Phan Lê



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện vào khoảng 19 giờ ngày 5-9-2017, sau khi ăn bún tại thôn Tung Mo A, xã Ia Dreng thì Rmah Yiên bị đau bụng nên đi qua vườn cà phê gần đó để đi vệ sinh. Lúc này Yiên nhìn vào nhà chị Đoàn Thị Phượng (SN 1980, trú cùng thôn) thì thấy con trai chị Phượng là cháu Trần Đoàn Quốc Thành (SN 2014) đang cầm chiếc điện thoại di động (nhãn hiệu Sam Sung A5, màu hồng, trị giá 4.800.000 đồng, là tài sản của chị Phượng) ngồi chơi một mình trên giường trong phòng ngủ gần cửa sổ đang mở, Yiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt, nên đã đi đứng bên ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng dùng tay giật chiếc điện thoại trên tay cháu Thành. Lúc này chị Phượng đang quét sân thì nghe tiếng khóc con, chạy vào nhà xem và hỏi Thành “người lấy điện thoại của con ở chỗ nào” thì Thành trả lời “ngoài cửa sổ”.

Trước vụ việc trên chị Phượng làm đơn trình báo Công an. Đến ngày 13-9-2017, Rmah Yiên đến Công an xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh đầu thú và khai nhận hành vi của mình, đồng thời giao nộp chiếc điện  thoại cho Công an.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt Rmah Yiên 6 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Phan Lê

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.