Gia Lai: 2 tháng xảy ra 130 vụ phá rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai vừa cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 130 vụ việc liên quan đến vi phạm lâm luật, qua đó đã xử lý hành chính 126 vụ, khởi tố hình sự 4 vụ.

Riêng vụ khoét núi, phá rừng xảy ra trên địa bàn 2 xã Chư Đăng Ya và Đak Tơ Ve thuộc huyện Chư Pah được Báo Gia Lai phản ánh đã hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan điều tra cũng cố tiến hành khởi tố vụ án với tổng khối lượng gỗ được đo đạc gần 23m3, lô gỗ vi phạm chưa tìm ra chủ sở hữu- ông Dương Hoàng Nguyện- Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết

 

Rừng hương Kbang bị xâm hại có nguy cơ tận diệt. Ảnh: Q.H
Rừng hương Kbang bị xâm hại có nguy cơ tận diệt. Ảnh: Q.H


Theo số liệu từ Chi Cục kiểm lâm tỉnh, trong năm 2017, trên địa bàn xảy ra 798 vụ phá rừng, xử lý hành chính 774 vụ, xử lý hình sự 24 vụ, đang xét xử hình sự 12 vụ, truy tố 12 bị can. Dù số vụ có giảm gần 200 vụ so với năm 2016, nhưng riêng trong 2 tháng của năm 2018 trên địa bàn đã xảy ra 130 phá rừng, có đến 4 vụ tiến hành điều tra, khởi tố hình sự.

Quang Huy

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.