Cuồng ghen, chồng đâm chết vợ rồi tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi giám sát nghi phạm Tăng Hải (SN 1977, ngụ huyện Củ Chi) vì nghi có liên quan đến vụ án Giết người.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, Hải và vợ là V.T.N.L. (SN 1980) chung sống với nhau tại căn nhà không số thuộc tổ 8, ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Vào khoảng 21h30 ngày 9/3, Hải và vợ có lớn tiếng cãi cự vì sự ghen tuông của Hải. Tring lúc cãi cự, Hải đã dùng dao đâm trúng ngực vợ mình khiên nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hải lấy thuốc trừ sâu ra uống với ý định tự tử. Uống thuốc xong, đối tượng lấy xe chạy ra khỏi nhà. Khi đến cầu vượt Quang Trung (quận 12, TP.HCM), Hải ngấm thuốc nên té ngã xuống đường và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

P.V/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.