Phun thuốc phá vườn quất cảnh nhà hàng xóm, lãnh 30 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn cá nhân, bị cáo Hà Thanh Liêm đã dùng thuốc diệt cỏ phun làm chết hàng trăm cây quất cảnh đến kỳ thu hoạch của hai gia đình ông Lê Huy Việt.
Bị cáo Hà Thanh Liêm - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bị cáo Hà Thanh Liêm - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Ngày 7-2, TAND huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Liêm (52 tuổi, trú thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) 30 tháng tù giam về tội "hủy hoại tài sản".
Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Liêm phải bồi thường cho gia đình bị hại là ông Lê Huy Việt (trú cùng thôn với bị cáo Liêm) hơn 68 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Liêm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 
 Ông Lê Huy Việt bên vườn quất của gia đình chết héo do bị phun thuốc diệt cỏ -
Ông Lê Huy Việt bên vườn quất của gia đình chết héo do bị phun thuốc diệt cỏ.
Theo bị cáo Liêm, do có mâu thuẫn với gia đình ông Việt nên đêm 6-1, rạng sáng 7-1, bị cáo Liêm đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat pha vào bình rồi đến vườn quất cảnh nhà ông Việt phun lên hơn 400 cây quất tại đây khiến quất cháy lá, rụng quả, gây thiệt hại nặng cho chủ vườn.
Đến ngày 24-1, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Hà Thanh Liêm để điều tra.
Hà Đồng (TTO)

Có thể bạn quan tâm