Nửa đêm đột nhập giết người tình trẻ của vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 12-2, nhiều người dân sống tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh án mạng trên địa bàn nên đã lập tức trình báo sự việc tới cơ quan công an.
 

Nghi phạm Lê Văn Thiện tại cơ quan công an.
Nghi phạm Lê Văn Thiện tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Chính Hai (26 tuổi, ngụ ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh) và người bị thương là chị Dương Thị Hiền (28 tuổi, vợ của Lê Văn Thiện). Chị Hiền và Thiện đang sống ly thân.

Nghi phạm được xác định là Lê Văn Thiện. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ được Thiện khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một khu đất trống cách hiện trường khoảng 1km cùng với hung khí gây án.

Tại cơ quan Công an, Thiện thú nhận đã sát hại anh Chính Hai và gây thương tích cho chị Hiền.

Thiện khai nhận, do mâu thuẫn với chị Hiền và thời gian gần đây phát hiện chị Hiền có quen một người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ và tình địch.

Khoảng 1 giờ ngày 12-2 cùng ngày, phát hiện anh Chính Hai đang ngủ tại nhà chị Hiền, Thiện đã lao vào cầm dao đâm anh Chính Hai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn chị Hiền bị thương.

Vụ án tiếp tục được cơ quan công an huyện Châu Thành, Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, làm rõ.

Tố Vân/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.