Gia sư dọa tung clip sex, cưỡng đoạt gần 500 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thuấn cùng chị O., Q.T (sinh sống như vợ chồng với chị O.) thường hẹn nhau quan hệ tình dục tại khách sạn. Sau đó Thuấn đòi chị O., Q.T đưa 30 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip sex lên mạng xã hội. 
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, Đội 2 (PC45) vừa bắt giữ Lê Đình Quý Thuấn (25 tuổi, quê TP.Huế, tạm trú Q.8, TP.HCM) do liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 11-2017, Thuấn đến nhà dạy thêm cho em trai của chị O. (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Từ đó, Thuấn cùng chị O., Q.T (sinh sống như vợ chồng với chị O.) thường hẹn nhau quan hệ tình dục tại khách sạn.
Tại đây Thuấn sử dụng ĐTDĐ quay lại cảnh nhạy cảm của chị O., Q.T. Đầu tháng 1 năm 2018, Thuấn yêu cầu chị O., Q.T đưa 30 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip sex lên mạng xã hội. Tính đến cuối tháng 1-2018, Thuấn đã cưỡng đoạt của cặp tình nhân này 320 triệu đồng.
Đầu tháng 2-2018, Thuấn tiếp tục yêu cầu đưa 145 triệu đồng. Lần này, hai nạn nhân đến trình báo công an nên trưa 2.2, tại một quán cà phê ở Q.1, khi Thuấn nhận tiền thì bị trinh sát của Đội 2 (PC45) bắt quả tang.
Đam Huy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.