Đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo bình yên cho nhân dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán 2018, từ giữa tháng 12-2017 đến nay, Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo các lực lượng trực thuộc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Nhanh chóng làm rõ các vụ trộm, cướp

Tối 27-1, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo về một vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê. Theo trình báo của chị R.L.Đ. (trú tại làng Tôt Byơch, thị trấn Chư Sê), do quen biết nhau qua mạng xã hội, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, chị cùng Lê Anh Việt (SN 1992, trú tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) rủ nhau đến một nhà nghỉ ở thôn Bầu Zút để tâm sự. Khoảng 2 tiếng sau, lợi dụng sơ hở của chị Đ., Việt đã lấy trộm của chị 1 điện thoại di động hiệu OPPO và 1 xe máy hiệu Attila Elizabeth BKS 81B-014.52.

 

3 đối tượng cướp tài sản ngày 27-1 bị Công an huyện Chư Sê bắt giữ.      Ảnh: V.P
3 đối tượng cướp tài sản ngày 27-1 bị Công an huyện Chư Sê bắt giữ. Ảnh: V.P

Sau khi trộm xong, Việt điều khiển chiếc xe trên đến gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Riêng chiếc điện thoại, Việt đem bán được 2,5 triệu đồng. Qua truy xét, ngày 31-1, Công an huyện Chư Sê đã triệu tập đối tượng Việt lên làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Công an huyện Chư Sê đã tạm giữ đối tượng này và thu giữ chiếc xe tang vật để điều tra, xử lý.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 29-1, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Rơ Mah Toan (SN 1998), Kpă Vinh (SN 1999), Rơ Mah Moai (SN 2000, cùng trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) để làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo điều tra của Công an huyện, khoảng 23 giờ ngày 27-1, sau khi ăn nhậu xong, 3 đối tượng trên điều khiển xe mô tô hiệu Exciter BKS 81T1-049.70 đến xã Ia Ko (huyện Chư Sê) chơi. Khi đi qua lô cao su, thấy anh Siu Jeng (trú tại xã Ia Ko) điều khiển xe mô tô chạy vượt qua xe mình làm bụi đất bắn lên người, nhóm đối tượng này liền đuổi theo chặn lại. Sau đó, Vinh cầm 1 con dao dí vào cổ anh Jeng buộc anh phải đưa tiền, còn Moai cầm 1 cục đá đứng sau anh Jeng đe dọa: “Không đưa tiền tao đập chết”. Do sợ bị đánh, anh Jeng lấy 19 ngàn đồng trong túi đưa cho Vinh. Trước khi bỏ đi, Moai còn lấy thêm chiếc mũ lưỡi trai anh Jeng đang đội.

Quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự

Trung tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê, cho biết: Vào dịp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thường diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là các hành vi: trộm cắp tài sản; đánh bạc; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép; vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Vì vậy, từ ngày 16-12-2017, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2018 trên địa bàn.

Theo đó, bên cạnh việc tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng vào cuộc, Công an huyện đã đẩy mạnh thông báo tình hình, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, không tham gia các tệ nạn xã hội… Công an huyện cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế, tù tha trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này, Công an huyện Chư Sê đã thành lập 2 tổ công tác gồm nhiều lực lượng trực tiếp xuống địa bàn các xã nắm tình hình, tuần tra kiểm soát và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, thành lập 1 tổ công tác thường trực tuần tra kiểm soát ban đêm tại khu vực thị trấn Chư Sê và các xã lân cận. Qua hơn 1 tháng triển khai, các tổ công tác này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Các vụ phạm pháp hình sự, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm mạnh so với thời điểm trước đó.

 

Từ ngày 16-12-2017 đến 31-1-2018, trên địa bàn huyện Chư Sê xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự. Công an huyện đã điều tra làm rõ 15 vụ, đạt trên 83%. Công an huyện cũng đã bắt 4 vụ vận chuyển, mua bán trái phép pháo, thu giữ hơn 24 kg pháo các loại; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng với tổng số tiền 27,5 triệu đồng. Cùng thời gian này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã phát hiện và lập biên bản 489 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, tạm giữ 268 xe mô tô, xe gắn máy và 211 giấy tờ các loại; ra quyết định xử phạt 370 trường hợp với số tiền trên 182 triệu đồng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tá Ngô Gia Cường cho biết: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm, tại các địa bàn trọng điểm phức tạp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an huyện sẽ bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng giải quyết khi có vụ việc xảy ra, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm