Bắt trộm từ "Camera an ninh gia đình"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lúc 17 giờ 43 phút ngày 25-1-2018, đối tượng Nguyễn Ngọc Phong (sinh năm 1983, có hộ khẩu tại tổ 17, phường Yêu Thế, TP. Pleiku, hiện ở tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Thu, trú tại thôn 4, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah trộm cắp 68 kg cà phê nhân, trị giá khoảng trên 2,5 triệu đồng mang đi bán lấy tiền tiêu sài. Hành động của Nguyễn Ngọc Phong đã bị hệ thống camera an ninh của gia đình anh Thu “chộp” được.
Ảnh: Hồng Thuấn
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phong. Ảnh: Hồng Thuấn
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah đã vào cuộc. Bằng các biện pháp xác minh nghiệp vụ, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng, kết hợp với hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình anh Thu, biết không thể trốn tránh được, đến sáng 29-1-2018, đối tượng Nguyễn Ngọc Phong đã đến Công an huyện Chư Pah đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Nguyễn Ngọc Phong từng có 3 tiền án, mới được ra tù về tội trộm cắp tài sản hồi tháng 5-2017. Công an huyện Chư Pah đã tạm giữ đối tượng, tiến hành các thủ tục khởi tố, điều tra theo luật định.
Phong trào lắp đặt hệ thống camera an ninh gia đình trên địa bàn huyện Chư Pah đã được phát động từ vài năm nay, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện trên địa bàn huyện Chư Pah đã có trên 500 hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp lắp đặt Camera an ninh. Nhiều vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông... đã được phát hiện, truy nguyên, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.