3 ngày Tết Mậu Tuất, 1.950 người nhập viện vì đánh nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 3 ngày tết Mậu Tuất, tính từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, có tới gần 1.950 người phải vào viện vì đánh nhau.
Báo cáo của Bộ Y tế cho hay tính từ 30 đến ngày mùng 2 Tết, các bệnh viện cả nước đã tiếp nhận 190 người nhập viện do tai nạn pháo nổ, tăng gấp rưỡi so với Tết Đinh Dậu 2017. 
Tai nạn do các chất nổ khác là 53 trường hợp, tăng hơn gấp đôi so với Tết 2017.
Trong khi đó, số người nhập viện vì... đánh nhau trong dịp tết đã giảm hơn, nhưng trong 3 ngày Tết vừa qua cũng có tới gần 1.950 người phải vào viện vì đánh nhau. 
Trong đó, gần 1.100 người phải vào điều trị nội trú, trên 270 người phải chuyển bệnh viện tuyến cao hơn, 6 người tử vong vì đánh nhau. 
Về lý do dẫn đến đánh nhau, có trên 230 người liên quan đến rượu bia.
Trong ba ngày Tết cũng đã có gần 400 người vào viện vì say rượu bia, so với tết 2017 số say rượu bia phải vào viện giảm không đáng kể và còn có thể tăng trong những ngày cuối cùng tới đây của dịp nghỉ Tết. 
Ba ngày Tết, các bệnh viện cả nước cũng đón gần 8.650 em bé chào đời, tăng hơn chút ít so với Tết trước và là tin vui duy nhất từ bệnh viện.
L.ANH/TTO

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.