Truy sát lúc rạng sáng, 1 người bị chém đứt lìa tay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Thịnh và anh Ân đang điều khiển xe máy đi trên đường. Đi đến đoạn vắng thì bất ngờ bị nhóm người cầm hung khí truy sát. Hậu quả, anh Thịnh bị chém lìa tay tử vong tại chỗ, riêng anh Ân bị thương nặng phải nhập viện.
Ngày 23-1, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM tiến hành điều tra, truy xét làm rõ nguyên nhân vụ truy sát làm 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Vũ Đức Thịnh (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn), riêng anh Huỳnh Bá Thiên Ân (SN 1993) đang được điều trị tại bệnh viện.
 Hai thanh niên bị nhóm người truy sát trong đêm. Hình minh họa.
Hai thanh niên bị nhóm người truy sát trong đêm. Hình minh họa.
Theo anh Ân, rạng sáng 22-1, anh Thịnh điều khiển xe máy hiệu Airblade mang BKS 59Y1-651.. chở theo anh Ân đi chơi về đến khu vực huyện Hóc Môn, TP. HCM.
Khi cả 2 vừa đi đến bãi đất trống thuộc tổ 22, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí truy đuổi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh Thịnh và Ân tăng ga bỏ chạy nhưng các đối tượng tiếp tục cầm hung khí đuổi theo chém nhiều nhát vào người và chém đứt lìa tay anh Thịnh khiến cả 2 ngã xuống đường, anh Thịnh nằm bất động tại chỗ. Riêng anh Ân may mắn cố gắng chạy bộ thoát thân nhưng cũng bị 2 đối tượng chém gục. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sáng cùng ngày, nhiều người dân đi tập thể dục ngang qua bãi đất trống trên thì phát hiện anh Thịnh nằm bất động cùng xe máy bên đường. Người dân lại gần kiểm tra thì tá hỏa vì anh Thịnh đã tử vong và bị chém đứt tay, cách đó không xa là anh Ân bị thương nặng. Người dân hô hoán và báo sự việc đến Công an đồng thời, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra vụ việc. Nhận thấy tính chất sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Hóc Môn đã báo cáo sự việc đến Công an TP. HCM cùng vào cuộc điều tra làm rõ.
Phương Sinh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.