Thái Lan bắt nghi phạm giết đồng hương người Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-1, ông Somchai Dechwae, cảnh sát thuộc Lực lượng an ninh biên giới Thái Lan, cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng khiến một đồng hương người Việt tử vong ở Bangkok hôm 1-1.
 

Nguyễn Anh Hoàn, 27 tuổi, bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở tỉnh Rayong, gần vịnh Thái Lan.

Theo ông Somchai, Hoàn thừa nhận đã dùng dao đâm chết Trần Duy Mậu, 26 tuổi, sau khi cả hai có hơi men và tranh cãi về một vấn đề xích mích từ trước.

Cảnh sát Thái Lan đã lần ra nghi phạm nhờ máy quay an ninh trước một cửa hàng tiện lợi, nơi xảy ra vụ án.

Theo nhà chức trách sở tại, cả nạn nhân và nghi phạm đều là lao động nhập cư, bán hàng rong ở Bangkok. Hiện cảnh sát chuẩn bị khởi tố Hoàn.

Minh Quang/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.