Lãnh án vì trộm cắp máy bơm nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt: Trôn (SN 1989, ở làng Tươl Klai, xã Glar) 12 tháng tù, Bôn (SN 1982, ở làng H’Lâm, thị trấn Đak Đoa) 9 tháng tù và Ayêm (SN 1997, ở thôn 1, thị trấn Đak Đoa) 6 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoảng 17 giờ ngày 15-8-2017, trong lúc uống rượu, Bôn rủ Trôn và Ayêm đi trộm cắp máy bơm nước bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, các đối tượng về nhà lấy xà beng, dao, đèn pin đi đến nhà rẫy của ông Nguyễn Sơn (ở thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku). Tại đây, cả nhóm đã thay nhau phá khóa cổng, khóa nhà rẫy, cắt dây điện, cắt dây xích nắp giếng rồi lấy cắp chiếc máy bơm nước trị giá hơn 3,6 triệu đồng và lấy đôi ủng của ông Sơn. Đến khoảng 11 giờ ngày 16-8-2017, Bôn dùng xe mô tô BKS 81HD-0173 chở máy bơm đi bán. Khi phát hiện sự việc, ông Sơn đã đi tìm kiếm và phát hiện đôi ủng của mình ở nhà của Bôn. Từ đó, ông Sơn đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Ngày 17-8-2017, tại cơ quan Công an huyện Đak Đoa, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.